Trở ngại đầu tiên

Thứ ba, 06/01/2015 09:23

(Cadn.com.vn) - Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố thỏa thuận trao đổi tù nhân lịch sử và tái thiết lập quan hệ lâu dài bị phá vỡ với Cuba, chính sách mới này đứng trước trở ngại đầu tiên khi Quốc hội lưỡng viện, do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát, nhóm họp trong tuần này.

Những câu hỏi xung quanh thành tích nhân quyền của La Havana và cam kết thả các tù nhân Cuba sẽ thổi bùng lên quan điểm chống La Havana ở Đồi Capitol, nơi Thượng viện dự kiến sẽ tổ chức buổi điều trần vào hôm nay (6-12). Cho dù những trở ngại này có thể chỉ là chấm nhỏ trên con đường dài rộng tiến đến mối quan hệ gần gũi với Cuba, nhưng tối thiểu, nó cho thấy chính sách của ông Obama sẽ không thể thành công khi chưa va vấp những cuộc tranh luận gay gắt.

Mặc dù Cuba ngày 31-12-2014 tuyên bố trả tự do cho một số nhân vật bất đồng chính kiến sau khi giam giữ họ qua đêm để ngăn chặn biểu tình trái phép, Mỹ vẫn tỏ ra gay gắt. Bộ Ngoại giao Mỹ trong  tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin chính quyền Cuba giam giữ và bắt các nhà hoạt động. Tuy nhiên, tuyên bố không phát đi tín hiệu nào cho thấy, vụ việc này sẽ làm chệch hướng chuyến thăm cấp cao của giới chức Mỹ tới La Havana trong tháng 1 để thảo luận vấn đề khôi phục quan hệ ngoại giao.

Mặc dù vậy, rắc rối này tạo đà cho các nghị sĩ vốn có tư tưởng bảo thủ ở Quốc hội, những người tuyên bố sẽ tìm cách làm chậm hoặc ngăn chặn cải thiện quan hệ với La Havana. Một cuộc chiến pháp lý về chính sách Cuba sẽ xảy ra khi Quốc hội xem xét tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS). Dự luật chi tiêu chính phủ 1.100 tỷ USD được thông qua từ giữa tháng 12-2014 chỉ có thời hạn đến ngày 27-2 tới, vì đảng Cộng hòa bảo thủ muốn rút hết tinh túy về chính sách cải cách nhập cư của Tổng thống Obama. Các nghị sĩ bảo thủ hy vọng sẽ dồn tiền cho DHS để loại bỏ bất kỳ khoản tài trợ nào cho các kế hoạch Cuba của ông chủ Nhà Trắng.

Động thái như vậy rõ ràng càng cho thấy rõ những rào cản lớn trên con đường từ Mỹ đến Cuba. Các nguồn tin thân cận cho biết, Nhà Trắng háo hức công bố bước đột phá ngoại giao với Cuba vào tháng 12, trước khi phe đối lập đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện ở Quốc hội. Các quan chức Mỹ cho biết, thời gian biểu này được thúc đẩy do sức khỏe ngày càng xấu đi của công dân Mỹ Alan Gross, vốn bị Cuba bắt giữ từ năm 2009 vì tội hoạt động gián điệp và xâm nhập bất hợp pháp.

Quan điểm cô lập Cuba giảm mạnh trong Quốc hội những năm gần đây, dù vậy, một số nghị sĩ vẫn kịch liệt phản đối bình thường hóa quan hệ song phương. Điều đó cho thấy, con đường gian nan đang chờ đợi bộ đôi Barack Obama – Raul Castro trên con đường bình thường hóa quan hệ song phương.

Thanh Văn